Sinh viên Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng: Đề nghị làm rõ quy định trong chương trình đào tạo

Thứ ba, 05/11/2013 10:10

(Cadn.com.vn) - Đang học bậc Cao đẳng liên thông 3,5 năm đột nhiên hàng trăm sinh viên ĐH Đông Á (Đà Nẵng) được trường thông báo chỉ nhận được bằng Trung cấp chứ không nhận được bằng Cao đẳng như ghi trong Giấy nhập học.

Bức xúc, sáng 5-11, nhiều SV đã tập trung tại trường yêu cầu được giải thích, tuy nhiên cách trả lời lòng vòng của lãnh đạo nhà trường khiến SV càng thêm hoang mang.

Nhiều SV buồn rầu cho biết khi nhập trường Đông Á theo học với đinh ninh sẽ được lấy bằng Cao đẳng sau 3,5 năm theo học, nhưng tới nay, sau hơn 1,5 năm học, nhận được thông báo này của nhà trường thì gần như suy sụp.

SV Chu Thị Lưu, quê Đắc Lắc đang học lớp Điều dưỡng nói: "Khi nhận được giấy báo nhập học ghi rõ bậc Cao đẳng liên thông 3,5 năm nên gia đình em mới quyết định cho học với mục đích lấy bằng Cao đẳng. Còn nếu trường Đông Á viết rõ ràng học bậc trung cấp thì em sẽ chọn trường khác chứ không vào trường Đông Á".

Tương tự, SV Lê Thị Hường, quê Quảng Bình học ngành Kế toán cho biết: "Nếu biết trước vào Đông Á chỉ học trung cấp thì em đã tính tới chuyện ôn thi năm sau đi Đại học lại, hoặc chí ít chọn trường Trung cấp chuyên nghiệp gần nhà để học chứ không phải cất công vào tận Đà Nẵng".

Theo phản ánh của nhiều SV, vào năm 2012, điểm sàn vào Cao đẳng là 11 điểm, tuy nhiên hầu hết các SV này chỉ đủ điều kiện được học Trung cấp. Bình thường theo qui định của Bộ GD&ĐT, để có bằng Cao đẳng, các em phải tốt nghiệp Trung cấp, đáp ứng đủ các tiêu chí kèm theo mới được học tiếp tục liên thông lên cao đẳng.

Tuy nhiên, bằng cách ghi mập mờ đánh tráo thuật ngữ kiểu bậc học "Cao đẳng liên thông 3,5 năm" như của ĐH Đông Á khiến các phụ huynh và thí sinh đều hiểu rằng vào học ở ĐH Đông Á (dù chỉ đủ điểm trung cấp thì chắc chắn sau 3,5 năm sẽ có bằng cao đẳng). Và đương nhiên các em sẽ đổ xô nhập học vào Trường ĐH Đông Á.

Cũng chính sự mập mờ này đã gây hiểu lầm và thí sinh đã nhập trường không ít. Mọi chuyện sẽ trót lọt, lứa SV này của Đông Á sẽ được nhận bằng Cao đẳng sau 3,5 năm bằng con đường liên thông. Có nghĩa là ngay từ khi nhập học, bỏ ngoài tai qui định của Bộ phải tốt nghiệp Trung cấp mới được học liên thông lên cao đẳng, thì ĐH Đông Á đã nghiễm nhiên thừa nhận 100% sẽ tốt nghiệp, sẽ được học liên thông cao đẳng, bằng chứng là ngay từ đầu Trường đã gọi đây là bậc Cao đẳng liên thông rồi.

Không chỉ trong giấy báo nhập học mà ngay trong một số giấy tờ khác, cụ thể như Phiếu thu tiền thì ĐH Đông Á cũng coi bậc học của các em này là "Cao đẳng liên thông 3,5 năm".

Không ít SV vào Trường Đông Á đã vỡ mộng bởi bậc học "Cao đẳng liên thông 3,5 năm".

Thế nhưng, vào tháng 12-2012, Bộ GD& ĐT có Thông tư 55, nội dung không cho học liên thông trực tiếp mà sau khi tốt nghiệp đi làm 3 năm mới được tiếp tục học liên thông. Tới tháng 3-2013 thì thông tư này chính thức có hiệu lực.

Đúng ra ngay từ khi có thông tư này, ĐH Đông Á phải phổ biến cho SV đang theo học bậc học này như một số trường khác đã làm. Nhưng ĐH Đông Á đã không làm thế. Và cho tới hôm nay, bất ngờ trường mới thông báo cho SV biết các em chỉ học nửa năm nữa là xong và lấy bằng Trung cấp.

Thế có nghĩa là bậc học "Cao đẳng liên thông 3,5 năm" không thể thực hiện như ý định ban đầu. Điều khiến SV bức xúc là tại sao suốt từ tháng 3-2013 khi thông tư có hiệu lực Trường không thông báo ngay cho SV để họ biết đường liệu tính mà để tận bây giờ, khi chỉ còn vài tháng nữa thì mới thông báo. Vậy suốt thời gian đó bao nhiêu tốn kém về tiền bạc, về thời gian, ai đền bù cho SV? Hơn nữa, chuyện đóng kinh phí học, nhiều SV thắc mắc không lẽ học phí hệ Cao đẳng cũng như Trung cấp?

Trong khóa đào tạo "Cao đẳng liên thông 3,5 năm" này của ĐH Đông Á có 7 ngành với khoảng 200 SV theo học. Một số SV đã chuyển ngành, một số bức xúc đòi nhà trường phải bồi thường, số khác yêu cầu phải được học để lấy bằng Cao đẳng như lúc đầu.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào-Chủ tịch HĐQT ĐH Đông Á nói: sẽ có các buổi tiếp xúc với các SV, lắng nghe ý kiến của các em và có hướng giải quyết cụ thể cho từng nhóm. Kể cả việc bồi thường, nếu có cơ sở thì sẽ giải quyết.

Hải Quỳnh